- Mỗi khi nhắc đến Okami, game thủ thường hay liên tưởng đến phong cách đồ họa đậm chất nghệ thuật dân gian Nhật Bản. Với một gameplay hấp dẫn, sáng tạo và độc đáo. Okami nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình đánh giá game, mặc dù vậy xét về doanh thu chung là khá khiêm tốn, đã khiến phần game Okami trước là phiên bản cuối cùng của Clover Studio (hãng phát triển đầu tiên, sáng tạo dòng game Okami). Tưởng chừng như đó sẽ là kết thúc buồn cho một dòng game bạc mệnh... Nhưng tia sáng từ Đấng Thái Dương Thần Nữ đã soi sáng cho Capcom, và đại gia phát triển game này đã quyết định đánh cược hồi sinh một lần nữa cho Okami, với cái tên mới Okamiden là phần tiếp theo, và được phát hành trên nền máy NDS, và họ đã không hề giấu ý đồ lợi dụng "Touch Screen" + "Stylus" của NDS. Với sự ra đi của hai người đầu tiên sáng tạo ra Okami là Atushi Inaba và Hideki Kamiya, nhiều ý kiến game thủ cho rằng, phần tiếp theo sẽ khó gặt hái được thành công, nhưng xem ra cuộc đánh cược liều lĩnh lần này Capcom đã có cơ sở để đặt niềm tin, bởi NDS chính là một hệ máy có nhiều game thủ sở hữu nhất hiện nay về tính chất phổ biến của nó. Hãy xem Capcom đã làm gì với Okamiden đây ?
Thái Dương Lang Thần
- Có thể được gọi Okamiden là Okami 2. Nhưng trong phần này, nhân vật chính không còn là Amaterasu. Sau khi đánh bại các thế lực hắc ám và đem lại sức sống mới cho Nippon (Nhật Bản), Amaterasu đã thăng thiên về trời, nhưng thật không ngờ là các âm mưu của bầy quỷ dữ vẫn còn đó đe dọa nhân gian... Lại một lần nữa bá tánh lại khẩn cầu triệu hồi Thái Dương Thần Nữ, nhưng thật bất ngờ, sự xuất hiện lần này chính là một chú sói con mang hình hài hệt như Amaterasu, Lang Thần mới có tên là Chibitesrasu (chữ Chibi trong cái tên nghĩa là nhỏ bé), chính là con trai của huyền thoại Thái Dương Thần Nữ!
- Bạn có biết chữ Okami có đến hai ý nghĩa không ? Nó vừa được gọi là Thần, vừa có thể được gọi là Lang, như vậy theo cách chơi chữ, chúng ta thể gọi là Lang Thần (Thần Chó Sói) để hình dung về một vị thần mang hình hài của một con chó sói. Vậy chữ Den trong Okamiden thì sao nhỉ ? Có thể đó chính là Densetsu (truyền thuyết) hay Gaiden (ngoại truyện), ý đồ này hãng sản xuất đã cố tình thêm vào để nói về một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới về đấng "Thái Dương Thần Lang Nhí".
Cây cọ Thần Kỳ Celestial Brush chính là Stylus!
- Điểm gặt hái thành công của gameplay của dòng game này được dựa nên cây cọ thần kỳ, để người chơi vẽ lên những đường nét mực tàu để tạo ra những phép thuật ứng dụng tương ứng vào trong khi chơi. Những điều tinh hoa nhất, tinh túy nhất đã được bút Stylus của NDS thể hiện hết vào tính năng cảm ứng tích hợp vào hệ máy sáng tạo này.
- Vẫn phong cách đồ họa trung thành đậm nét mỹ thuật dân gian Nhật Bản, truyền thống này tiếp tục được phát triển cho Okamiden. Thật khó để đồ họa được sánh bằng Okami phần trước trên hệ máy Console, và bạn có biết hệ máy cầm tay tuy cấu hình khiêm tốn, nhưng thể hiện hình ảnh 2D sẽ vô cùng đẹp mắt với biết bao màu sắc tinh hoa dựa trên các tấm màn đồ họa mỹ thuật. Và Okamiden lần này, sẽ vẽ lên cuộc hành trình mới, vẽ lên huyền thoại Lang Thần mới bằng chính cọ Stylus của những game thủ sở hữu máy NDS mà thôi.