Cập nhật tí chút thông tin:
- "Thế giới trong game, cốt truyện và các yếu tố khác không có sự liên quan tới các game Xeno trước đây. Nó là một game mới hoàn toàn." - Xenoblade director Tetsuya Takahashi
- "Xeno" nghĩa là "different nature" hay "uniqueness"
- Phần 'blade' trong tên game sẽ được giải thích vào cuối trò chơi.
- Cốt truyện có liên quan đến 2 vị thần đại chiến với nhau 10k năm trước.
- Cuộc chiến kết thúc để lại 2 cái xác khổng lồ, và tư đó câu chuyện bắt đầu.

- "Có vẻ sẽ rất thú vị khi phưu lưu trên thân thể của một vị tầhn khổng lồ."
- Mr. Takahashi ảnh hưởng bởi Soma Bringer để cho ra ý tường về vị thần khổng lồ của mình.
- Phần còn lại của trò chơi diễn ra hoàn toàn trên 2 vị thần, và bạn sẽ chẳng thấy gì xung quanh ngoài biển cả bao la.
- Thế giới trong game có kích cỡ khoảng bằng Nhật Bản. ???
- Bạn có thể đi vào bên trong 1 vị thần.
- Cấu trúc thẳng đứng là một phần quan trọng của Xenoblade.
- Game cũng có các kiểu thời tiết khác nhau.
- Có thể lên đỉnh của xác thần và chiêm ngưỡng hào quang.
- Người dân sống trên những vị thần khác nhau có xung đột với nhau.
- Một vị thần là nhà của các thể sống hữu cơ (nơi của nhân vật chính); Một là nơi máy móc sinh tồn.
- Cốt truyện bắt đầu: Cuộc chiến chống lại máy móc đang đe dạo tới hòa bình của con người.
- Khám phá những vùng mới đặc biệt cũng được thưởng điểm kinh nghiệm.
- Không chạm trán ngẫu nhiên mà có thể nhìn thấy đối thủ, khi nào chạy lại đụng thì mới đi vào trận đấu. ^^
- Các đối thủ đứng gần cũng có thể nhảy vào trận đấu đánh chung.
- Bạn sẽ đi cùng 2 nhân vật do máy điều khiển.
- Có thể lựa chọn các special skills (Arts) cho nhân vật máy điều khiển.
- Arts - attack skills, recovery skills và nhiều hơn thế.
- 50 đến 60 giờ chơi.