=======================================================================
25. Dalg Continent, Doga's Manor, and the Cave of the Circle
=======================================================================
- Dalg Continent nằm phía dưới bên trái làng Amur. Bạn nhanh chóng tìm được tòa dinh thự Doga’s Manor.
- Vào dinh thự và nói chuyện với Doga. Doga sẽ tạm thời gia nhập nhóm và muốn bạn cùng ông ta tới Cave of the Circle.
- Có 2 tiệm Item và Magic có Mog bán hàng phục vụ bạn. Bạn có thể gọi được Fat Chocobo trong dinh thự này.
- Ở căn phòng phía sau quầy hàng, có 1 cái bình giúp bạn phục hồi HP/MP. Gạt cần gạt bí mật ở cây nến trong phòng. Một lối đi nhỏ sẽ xuất hiện và bạn phải dùng phép Mini để vào.
- Chạy đến cuối đường, Doga sẽ dùng phép cast vào phi thuyền Naptilus của bạn giúp nó có khả năng di chuyển dưới nước. Cool!
- Doga yêu cầu bạn đến Temple of Time tìm lấy Noah Lute để đánh thức Unei dậy.
=======================================================================
26. Adventures Under the Sea (OPTIONAL)
Treasure: Aegis Shield (x2), Rune Bell, Golem Staff, Reflect Mail (x2), Heavy Lance, Elixir (x5), Phoenix Down (x5), Chakram, Tiger Claws, Dual Tomahawk, Cognitome, Diamond Helm, Diamond Shield, Metal Knuckles, Ancient Sword, Diamond Mail, Loki Harp, Diamond Bracers, Air Knife, Diamond Gloves, Trident, Triton Hammer, Catastro Summon, Gungnir(Boss item x2).
=======================================================================
- Nah, a lot ^^. Có 4 địa điểm dưới biển để bạn có thể dùng khả năng mới của phi thuyền Naptilus. Cho tàu lặn xuống và dùng phép Sight để hiển thị các địa điểm ngầm này. Bạn sẽ đỡ mất thời gian mò mẫm.
a. Doga Village
- Ở Dalg Continent có 1 đi lối nhỏ, cho tàu tiến đến góc trong cùng rồi trồi lên. Bạn đã đến được làng Doga.
- Bạn có thể mua các phép cấp 3 đến cấp 7 ở đây. Dám chắc là bạn không có đủ tiền mua đủ số phép đâu ^^. Vì thế hãy chọn những phép cần thiết rồi rời đi.
b. Sunken Cave
- Nằm dưới hòn đảo nhỏ góc đông nam của bản đồ thế giới. Cho tàu bay đến đó rồi lặn xuống. Hang động này rất dễ tìm.
Tips: Monster ở đây yếu mà điểm Exp rất cao. Chỉ 1 Souleater của Dark Knight là bạn có thể dứt điểm rồi. Dùng Dream Harp để tăng máu nếu cần thiết. Bạn có thể Lv up 2 – 3 ở đây chỉ bằng việc chạy quanh nhặt đồ.
- Đi qua khu vực đầu. Ở khu vực tiếp, góc trên bên trái có 1 CHAKRAM. Ở góc trên bên phải là TIGER CLAWS. Tiếp đó bạn đi xuống dưới tìm lấy DUAL TOMAHAWK rồi xuống cầu thang.
- Đi qua cây cầu, ở phía dưới là COGNITOME, DIAMOND HELM, DIAMOND SHIELD, METAL KNUCKLES & ANCIENT SWORD. Quay lại và sang bên trái lấy DIAMOND MAIL, LOKI HARP, DIAMOND BRACERS & AIR KNIFE. Lại đi xuông lấy PHOENIX DOWN, ELIXIR & DIAMOND GLOVES.
- Có 1 hành lang ẩn ở bên trái *_0. Bạn tìm được 4 rương báu. Tuy nhiên bạn sẽ phải chiến đấu với 4 con quái vật khá mạnh. Hãy save trước rồi thử sức sau. Phần thưởng bao gồm: TRIDENT, REFLECT MAIL, TRITON HAMMER & AEGIS SHIELD.
c. Saronia Catacombs
- Nằm ngay dưới thị trấn góc Đông Nam của vương quốc Saronia. Đây cũng là nơi ở của thần Odin.
- Nhặt hết các item trên đường. Gồm AEGIS SHIELD, RUNE BELL, GOLEM STAFF, REFLECT MAIL & HEAVY LANCE.
- Ở căn phòng liền kề với phòng Boss có 1 hành lang ẩn *_0 ở bức tường bên phải dẫn bạn tới 1 căn phòng có tới 8 cái rương. Chúng đề là bẫy cả, bạn lấy được 4 ELIXIR & 4 PHOENIX DOWN ở đây. Có vẻ không đáng giá lắm.
Tips: Odin đang ở ngay trước mặt bạn. Tốt nhất hãy thoát ra ngoài rồi save lại đã. Bạn đọc chú ý dưới đây:
PERFECT GAME NOTE 8
- Trong tay Odin là cây thương thần Gungir trong truyền thuyết Bắc Âu và nó là vũ khí xịn nhất cho job Dragoon. Muốn steal thì Job Thief phải từ Lv 71 trở lên. Còn nếu hạ được Odin bạn có thêm 8% khả năng Odin sẽ drop cây thương thần này. Hãy cố gắng nhé Boss Odin Lv 40 và chỉ có 31000 HP thôi ^^.
- Ngoài ra khi hạ được Odin bạn nhận được phép Lv 6 CATASTRO SUMMON giúp bạn summon Odin.
=======================================================================
27. The Temple of Time
Treasure: Noah's Lute, Fang of Fire.
Treasure: Diamond Helm, Diamond Bracers, Defender, Diamond Mail, Lamia Harp, Behemoth Knife, Blood Lance, Protect Ring, Diamond Gloves, Diamond Shield.
=======================================================================
- Temple of Time nằm phía dưới cùng của lục địa bên phải bản đồ thế giới. Với phép Sight thì bạn có thể thấy vị trí của nó rất rõ rang.
Tips: Nếu bạn theo phần 26. Adventures Under the Sea (OPTIONAL) thì Lv của bạn đã khá cao, khoảng 33 – 35 nên Temple of Time không quá khó với bạn. Còn không thì chỉ cần con Chimera Mage “Back Attack” là xin mời bạn Load Game ngay tắp lự. Ngoài ra bạn cần trữ đủ Magic Key hoặc sắm sẵn 1 char Thief trong đội hình.
- Đi dọc hành lang. Sang bên trái bạn gặp 2 căn phòng khóa kín. Dùng Magic Key hoặc nhờ Thief mở cửa giúp. Bạn lấy được DIAMOND HELM & DIAMOND BRACERS.
- Xuống nước và đi lên trên rồi theo cầu thang đi sang bên phải. Lại xuống cầu thang rồi sang bên phải lấy thanh kiếm DEFENDER.
- Đi xuống cầu thang cạnh đó rồi đi sang phải, mở khóa căn phòng để lấy DIAMOND MAIL bên trong.
- Nhảy xuống nước đi lên trên rồi sang trái trước. Mở cửa lấy DIAMOND GLOVES & BEHEMOTH KNIFE. Sau đó đi sang phải xuống tầng.
- Ở đây hãy đi xuyên qua thác nước bên phải *_0, xuống 1 cầu thang dài. Bạn lấy được BLOOD LANCE, PROTECT RING & LAMIA HARP.
- Quay trở lại thác nước, đi xuống cầu thang, mở cánh cửa bên trái lấy DIAMOND SHIELD. Sau đó đi sang phải mở cánh cửa cuối cùng của ngôi đền. Bạn đã lấy được Noah Lute.
- Quay trở lại tàu Naptilus. Bạn cần tới Unei’s Cave – nó nằm ở ngay phía trên Temple of Time. Bạn đi vào đánh thức Unei dậy. Bà ta sẽ đưa cho bạn FANG OF FIRE và đồng thời tạm thời gia nhập nhóm và đề nghị bạn đưa đến Ancient Ruins ở phía trên Unei’s Cave.
=======================================================================
28. The Ancient Ruins
Treasure: Reflect Mail, Black Belt Gi, Chakra Band, Faerie Claws, Rune Bell.
=======================================================================
- Bạn sẽ được Unei dẫn tới nơi cất giữ con thuyền huyền thoại: the Invincible. Con thuyền đồ sộ to gấp 3 lần chiếc Naptilus với hàng tá cánh quạt nhưng bay chậm như chiếc Enterprise cũ của bạn chỉ khác là có khả năng overdrive có thể dùng để vượt qua các “mô đá bé xíu” trên đường. Hic >_<.
=======================================================================
29. Falgabard (OPTIONAL)
Treasure: Kiku-Ichimonji, Demon Mail (x2), Hi-Potion, Blessed Hammer (x2), Ashura, Kotetsu.
=======================================================================
- “Kéo” 2 chiếc Naptilus và Invincible ra ngoài khu rừng để tiện cho việc đi lại giữa 2 con tàu này.
- Để thử khả năng overdrive của chiếc Invincible, bạn hãy cho nó bay tới đứng trước cửa lâu đài vương quốc Saronia rồi bay thẳng về phía đông nam cho tới khi chạm vào vách núi thì rẽ trái.
- Bạn sẽ tìm thấy 1 “mô đất bé xíu”. Vâng overdrive để bay qua. Bạn đã tới được làng Falgabard của Dark Knight.
Note: Nếu có Dark Knigth trong nhóm lời khuyên là đừng mua cái gì cả, bạn có nhặt được chúng cơ mà.
- Thác nước ở góc trên bên phải của làng dẫn tới 1 hang động ẩn *_0. Trong đó có ông lão, nếu hỏi chuyện ông ta sẽ thử thách bạn bằng một trận đấu.
- Boss Shinobi Lv 46 có 11000 HP nhưng thật sự rất yếu. Bạn được lão tặng cho thanh kiếm Kiku-Ichimonji.
- Ngoài ra còn có 4 items nữa cho bạn. Gồm DEMON MAIL, HI-POTION, BLESSED HAMMER & DEMON SHIELD. Giờ bạn trở ra ngoài và đi vào cái hang ở bên trái thác nước.
Note: Nếu không có Dark Knight quái vật trong hang sẽ tự phân thân nếu bạn không thể kết liễu chúng bằng 1 hit. Dùng chiêu thức mạnh nhất có thể được.
- Có 1 hành lang ẩn trong hang nhưng không quá khó để tìm. Bạn lấy được BLESSED HAMMER, DEMON MAIL, ASHURA & KOTETSU.
=======================================================================
30. The Cave of Shadows
Treasure: Fang of Earth.
Treasure: Black Musk, Dark Claws, Kotetsu, Tranquilizer, Lilith's Kiss, Genji Gloves, Kiku-Ichimonji, Genji Shield, Genji Helm, Genji Armor.
=======================================================================
- Cave of Shadows nằm bên phải làng Duster. Bạn sẽ phải overdrive rất nhiều lần mới tới được hang động này.
Note: Quái vật ở đây giống như quái vật ở trong hang ở làng Falgabard. Hơn nữa có vài con cho rất ít Gil và Exp có 600+ nên tốt nhất Runaway cho đỡ tốn thời gian.
- Cave of Shadow có thể nói là nơi có nhiều hàng lang ẩn nhất *_0 & >_<. Nhưng cũng không quá khó tìm đâu vì bạn buộc phải đi qua các hành lang này mà. Chú ý đừng bỏ sót item nào là được.
- Bạn đã nhìn thấy Fang of Earth trên một bệ đá. Tuy nhiên bạn cần phải chiến thắng con Boss ở đây đã.
- Boss Hecatoncheir Lv 43 có 28000 HP và trông khá cool với thanh blade rất chi là đẹp. Tuy nhiên yếu xìu, chỉ physical atk. Nhanh chóng kết thúc trận chiến bạn nhé.
- Bạn đã nhận được FANG OF EARTH. Giờ bạn đã có đủ 4 Fang rồi. Điều này có nghĩa là Earth Crystal đã rất gần rồi. WOW!
=======================================================================
31. The Dragon Kings, Leviathan and Bahamut (OPTIONAL)
Treasure: Arctic Wind (x2), Heavenly Wrath (x2), Earthen Drums (x2), Black Musk, Hi-Potion (x3), Elixir (x2), White Musk (x2), Bacchus's Cider (x2), Turtle Shell (x2), Platinum Hammer (x2), Aegis Shield, Phoenix Down (x3), Reflect Mail, Black Hole, Lilith's Kiss, Raven's Yawn, Golem Staff, Chocobo's Wrath, Eurytos Bow, Kotetsu, Leviath Summon, Bahamur Summon.
=======================================================================
Huh, Earth Crystal cơ >_<. Bạn có thể tạm bỏ qua mục 31 này để sang luôn mục 32 cũng được và tôi cũng nghĩ là nên thế vì bạn khó có khả năng thắng được Leviathan & Bahamut lúc này. Tùy ^^.
a. Lake Dohr
- Đây là nơi ở của Leviathan. Trên lục địa bay, nó nằm ngay phía dưới Gulgan Gulch. Bạn có thể thấy 1 cái bóng trong hồ nước. Hic lần đầu cứ tưởng nó là con cá voi chứ.
- Dùng chiếc Invincible bay qua, bạn đi xuống gấp thuyền giấy đi vòng quanh hồ để tìm đường vào Lake Dohr.
PERFECT GAME NOTE 9
- Vì sau khi đánh thắng Leviathan, bạn sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa. Vì thế hãy lấy cho đủ item ở đây. Gồm: ARCTIC WIND, HEAVENLY WRATH, EARTHEN DRUMS, PHOENIX DOWN, 3 HI-POTION, ELIXIR, WHITE MUSK, BACCHUS'S CIDER, TURTLE SHELL, PLATINUM HAMMER, AEGIS SHIELD, BLACK MUSK, REFLECT MAIL, PLATINUM HAMMER, BLACK HOLE, LILITH'S KISS& RAVEN'S YAWN.
- Về quái vật hãy đụng độ đủ với Ouroboros, Plancti, Remora, Sea Lion.
- Boss Leviathan Lv 43 có 32000 HP. Nếu thắng bạn sẽ lấy được Leviath Summon.
b. Bahamut's Lair
- Nơi ở của Bahmut nằm phía tây Tozus. Dùng chiếc Invincible vượt qua mấy mô đất để tiến vào hang.
- Boss Bahamut Lv 45 có 34000 HP. Bạn sẽ nhận được phép summon cấp 8 Bahamur Summon.
=======================================================================
32. Doga's Grotto
Treasure: Eureka Key, Syrcus Key.
Treasure: 10000 Gil (x2), Rising Sun, Lust Dagger, White Musk, Chocobo's Wrath, Phoenix Down (x2).
=======================================================================
- Quay lại Dalg Continent và đến Doga's Manor. Bạn bước vào tòa dinh thự, Doga & Unei tạo 1 portal teleport bạn đến 1 khu vực lạ hình xoắn trôn ốc.
PERFECT GAME NOTE 10
- Bạn không thể trở lại đây sau khi thắng được boss. VÌ vậy bạn cần tìm được tất cả các rương báu ở đây cũng như đụng độ toàn bộ quái vật ở khu vực này. Chúng bao gồm: Peryton, Nemesis, Cyclops, Humbaba, Ogre.
- Đến điểm cuối bạn sẽ phải chiến đấu lần lượt với Doga và Unei. WTF ? Họ muốn kiểm tra sức mạnh của bạn và đồng thời đây cũng là điều kiện để có được 2 chiếc chìa khóa key item là Eureka Key & Syrcus Key mở đường cho bạn lấy được các vũ khí truyền thuyết cũng như lâu đài của tên trùm Xedan.
- Đầu tiên là Doga, ông ta Lv 45 có 22800 HP. Tôi thấy không khoai lắm có lẽ vì Lv cũng khá cao 45 và job Lv là 75+.
- Ngay sau Doga là Unei, bạn không hề có thời gian để heal đâu nên hãy cẩn thận nhé.
- Unei Lv 44 có 21800 HP. Cố gắng lên bạn nhé.
=======================================================================
33. Ancients' Maze
Treasure: Elixir, Crystal Shield, Lilith's Kiss, Crystal Mail, White Musk, Crystal Gloves, Crystal Helm, Phoenix Down (x3), Chocobo's Wrath, Break Blade, Dual Haken, Protect Ring, Holy Lance, Hellish Claws.
=======================================================================
- Lái chiếc Invincible đến lục địa phía đông bắc. Bạn sẽ thấy 4 cặp tượng đứng chắn. Nhờ có 4 cái FANGS bạn dễ dàng vượt qua tiến đến một tòa tháp màu trắng xung quanh là tường bao màu vàng. Bạn xuống thuyền, đi vào cửa.
- Tiến thắng lên trên, mở cửa và hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến với Boss Titan.
- Boss Titan Lv 49 có 29000 HP.
- Sau trận chuyến hãy nhờ Earth Crystal bless cho mình. Đến lúc để bạn lựa chọn một đội hình mới. Thông tin tham khảo:
Luneth Ninja Lv 46 Job Lv 33
Refia Devout Lv 46 Job Lv 33
Arc Summoner Lv 46 Job Lv 33
Ingus Black Belt Lv 46 Job Lv 33
Hic cày thief lên 99 chán chưa từng thấy, mất hơn 2 tiếng vừa xem phim vừa cày Lv Jobs. Cũng phải làm thôi >_<.
- Trở ra ngoài và đi sang phải. Đi lên rồi sang trái bạn sẽ lấy được 1 ELIXIR. Tiếp đó lên cầu thang đi qua 1 cánh cửa lớn.
- Ở đây bạn sẽ tìm được CRYSTAL SHIELD & LILITH'S KISS. Tiếp tục đi sang phải chạy lên rồi xuống tới khi tìm được CRYSTAL MAIL. Giờ lại đi lên kiếm WHITE MUSK. Cuối con đường bạn lấy thêm CRYSTAL GLOVES.
- Đến khu vực kế tiếp, đầu tiên sang phải lấy CRYSTAL HELM. Sau đó đi xuống rồi rẽ phải và tiếp tục đi xuống. Bạn sẽ lấy thêm 3 item nữa là PHOENIX DOWN, BREAK BLADE & CHOCOBO'S WRATH.
- Giờ quay lại chỗ ban đầu và đi sang bên phải. Trước khi sang khu vực tiếp háy rẽ trái để lấy DUAL HAKEN.
- Đoạn này đơn giản rồi bạn không phải rẽ ngang dọc như trước nữa. Nhớ nhặt lấy PHOENIX DOWN & PROTECT RING trên đường.
Tips: Bạn có để ý thấy cái Protect Ring xịn không ? Ở đây có 1 monster là King Behemoth. Nó hiếm khi xuất hiện nhưng nếu gặp hãy chôm của nó chiếc nhẫn Protect Ring nhé. Cần đến Job Thief Lv 99 chính là lúc này đây.
- Căn phòng kế tiếp cho bạn HOLY LANCE & HELLISH CLAWS. Bạn đi lên ra ngoài bản đồ.
- Phía trên là mảng đất cấm Eureka nơi cất giữ các vũ khí truyền thuyết. Hơi mệt mỏi nhưng hãy cố lên. Nó rộng lắm đây, hic.
=======================================================================
34. Eureka, The Forbidden Land
Magic: All Lv. 8 white and black magic.
Treasure: Elixir (x4), White Musk (x3), Fuma Garb, Chocobo's Wrath (x2), Phoenix Down (x3), Ribbon, Shuriken (x4), Moonring Blade, Masamune, Omnirod, Excalibur, Elder Staff, Ragnarok.
=======================================================================
- Tiến vào Crystal Tower, dùng Eureka Key để tạo portal teleport nhóm của bạn vào sâu bên trong.
- Căn phòng đầu tiên có hình 1 vòng tròn lớn. Rương báu nằm ở 2 bên gồm
ELIXIR, WHITE MUSK, FUMA GARB, CHOCOBO'S WRATH. Đi xuống dưới tới căn phòng thứ hai.
- Ở căn phòng thứ 2, đi sang trái vào phòng lấy 1 WHITE MUSK. Sau đó ra ngoài vào căn phòng bên phải lấy WHITE MUSK, CHOCOBO'S WRATH & PHOENIX DOWN. Sau khi rời căn phòng đi xuống dưới, bạn cần đi qua 1 hành lang ẩn *_0 để lấy RIBBON. Bạn phải vượt qua Boss Ninja: Lv 47 có 24000 HP.
- Sau khi lấy được Ribbon lại đi xuống dưới. Tại đây đi xuống và rẽ trái lấy 1 SHURIKEN rồi quay lại để đi xống góc bên phải sang khu vực kế tiếp.
- Tại khu vực mới này, hãy sang trái trước lấy ELIXIR. Tiếp tục khám phá và nhớ mở ruơng trên đường để lấy 1 SHURIKEN. Sau đó là 1 PHOENIX DOWN cạnh cầu thang.
- Bạn đi tới một bệ đá, ở trên là thanh kiếm vòng MOONRING BLADE. Bạn cần chiến thắng tên trùm Amon để trở thành chủ sở hữu của thanh kiếm. Amon Lv 48 có 33500 HP. Hắn giống hệt Hein, cũng có kỹ năng Barrier Shift.
Tips: Mỗi khi hạ được 1 con Boss canh giữ vũ khí truyền thuyết bạn được hồi phục HP/MP nên cứ thoải mái mà dùng các skill mạnh nhất của mình.
- Đi sang trái. Bạn tới 1 ngã tư. Bên phải là thanh kiếm MASAMUNE. Boss canh giữ là Kunoichi Lv 48 có 29000 HP. Giống Naga, cô nàng có thể tấn công 3 lần trong 1 turn.
- Phía bên trái là OMINIROD. Giờ bạn đi xuống dưới, mở rương lấy PHOENIX DOWN rồi đi tiếp xuống dưới.
- Lần này bạn sẽ phải đi qua 4 cây cầu. Sau khi qua cây cầu thứ 4 đi sang phải, bạn sẽ thấy thanh kiếm EXCALIBUR huyền thoại. Boss General Lv 48 có 35000 HP.
- Quay trở lại và tiến sang khu vực kế tiếp. Đi qua cầu và bạn sẽ thấy 1 portal. Những hãy sang bên trái trước đã. Có ELDER STAFF cho bạn và tất nhiên trước đó là Boss Scylla với Lv 49 & 35000 HP.
- Ở bên phải là thanh kiếm RAGNAROK. Bạn cần khử tên tên boss Guardian Lv 49 với 33700 HP đã.
- Đã xong xuôi, bạn bước vào portal tới điểm cuối của Eureka. Yo! Có 2 người bán hàng ở đây. Họ bán phép White & Black cấp 8 và Summon các cấp 6, 7, 8. Bạn sẽ tốn hơn 400.000 Gil ở đây. 4 cái rương xung quanh chứa 2 ELIXIR & 2 SHURIKEN. Ở bên phải có 1 hành lang ẩn *_0 dẫn tới 1 người bán phi tiêu Shuriken cho Ninja - 65000 1 cái lận. Lại tiền >_<.
=======================================================================
35. The Crystal Tower
Treasure: Lilith's Kiss, Chocobo's Wrath (x3), Elven Bow, White Musk (x2), Fuma Garb, Elixir (x5), Phoenix Down (x5), Shuriken, Crystal Mail, Crystal Gloves, Crystal Shield, Crystal Helm.
=======================================================================
Note: Đây là khu vực cuối cùng của game. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tới.
- Đứng ở ngoài cổng vào Eureka. Từ đây theo rãnh nước rẽ trái và đi lên. Ở bên phải bạn tìm thấy LILITH'S KISS và CHOCOBO'S WRATH ở bên trái.
- Bây giờ bạn quay lại cánh cửa cạnh rãnh nước, lần này thay vì đi lên hãy rẽ phải, bạn sẽ lấy được ELVEN BOW và thêm 1 CHOCOBO'S WRATH nữa. Đi xuống cầu thang phía dưới, lấy nốt 1 CHOCOBO'S WRATH & WHITE MUSK rồi trở lại rãnh nước.
- Lần này, đi sang trái. Phía bên này cũng tương tự như bên phải. Bạn lấy FUMA GARB, WHITE MUSK rồi ấn vào cánh cửa phía trên cùng căn phòng này. Xem đoạn hoạt cảnh và rồi tiến lên trên.
- Trong căn phòng mới, đơn giản hãy đi theo đường. Ở ngã rẽ đầu tiên, đi lên lấy ELIXIR rồi quay lại rẽ sang phải. Trên đường có 1 PHOENIX DOWN. Tiếp tục di chuyển cho tới khi thấy cầu than thì rẽ trái để kiếm 1 ELIXIR. Giờ lại quay lại chỗ cầu thang đi lên trên và rẽ phải. Đi thẳng xuống dưới rồi rẽ trái. Bạn đã sang một căn phòng khác.
- Đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Đi xuống rồi lên lấy 1 ELIXIR. Ở phía dưới bên phải bức tường có 1 hành lang ẩn *_0 dẫn bạn vào sâu trong ngọn tháp.
- Lúc này leo lên cầu thang rồi đi xuống ở khu bên cạnh. Bạn sẽ tìm thấy 1 PHOENIX DOWN trong rương. Ở bên trái cái rương này là 1 hành lang ẩn *_0 có 1 SHURIKEN. Sau khi lấy đủ đồ leo cầu thang sang khu vực tiếp theo.
- Đi thẳng lên trên. Trong căn phòng mới tiếp theo, hãy rẽ phải. Đi qua lỗ hổng và bạn sẽ tới 1 căn phòng có đường đi rất hẹp. Chịu khó một chút, khi đến ngã rẽ đầu tiên thì đi lên trên. Tại đây bạn có thể sẽ trái lây PHOENIX DOWN hoặc rẽ phải để lấy CRYSTAL MAIL. Sau đó đi lên trên.
- Rẽ trái, tại đây bạn tìm thấy CRYSTAL GLOVES & CRYSTAL SHIELD. Bây giờ hãy đi về phía bên phải để lấy PHOENIX DOWN và CRYSTAL HELM.
- Cuối cùng đi thẳng lên trên tới căn phòng cuối cùng của tháp. Phew!
Note: Đây là điểm cuối cùng bạn có thể teleport ra ngoài để Save. Còn nếu đã sẵn sàng hãy đi tiếp.
- Xande dùng một gương lớn để bẫy bạn, có 1 hoạt cảnh diễn ra và nhờ sự giúp đỡ của Doga, Unei cùng công chúa Sara, hoàng tử Alus, Desch, Cid và 1 trong 4 ông lão Warrior của làng Amur bạn đi vào gương quyết đấu với Xande.
- Boss Xande không hẳn là mạnh. Xande Lv 50 có 49999 HP. Sau khi chiến thắng, Xande sẽ cho bạn biết dù bạn thắng được ông ta thì cũng đã quá muộn rồi. Cloud of Darkness đã nắm quyền thống trị thế giới. Ối … ! Bạn buộc phải tiêu diệt thế lực mạnh nhất của bóng tối này.
=======================================================================
36. The World of Darkness
Treasure: Ribbon (x4).
=======================================================================
- Boss Cloud of Darkness có sức mạnh vô địch, HP vô tận chưa kể đến việc mọi đòn tấn công của bạn đều không có tác dụng. Và bà ta lần lượt xử hết party của bạn. Hah, WTF ?
- Khi cả nhóm đã nằm im thin thít, linh hồn của Doga và Unei xuất hiện. Họ dùng sức mạnh còn lại cuối cùng để hồi sinh cho bạn. Bạn không thể tiêu diệt được Cloud of Darkness nếu không diệt trừ nguồn gốc sức mạnh bóng tối của bà ta. Bạn tiến vào trung tâm thế giới bóng tối - World of Darkness.
- Bạn nhận thấy có 4 portal trong phòng. Nhiệm vụ của bạn là phải tiêu diệt 4 nguồn cung cấp sức mạnh bóng tối cho Cloud of Darkness. Lần lượt vào từng portal một. Nhớ lấy và trang bị RIBBON cho các thành viên.
+ Portal phía Đông Tây
Cerberus Lv 55 có 99999 HP
+ Portal phía Đông Bắc
Two-Headed Dragon Lv 55 có 99999 HP
+ Portal phía Tây Nam
Echidna Lv 55 có 99999 HP
+ Portal phía Tây Bắc
Ahriman Lv 55 có 99999 HP. Yếu đuối với Wind Element.
- Sau khi đã tiêu diệt đủ 4 con trùm phụ bạn bước vào giữa chữ X chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Boss Cloud of Darkness. Chúc bạn may mắn. Boss cuối Lv 60 có 120000 HP.
=======================================================================
ENJOY THE ENDING!
=======================================================================