Thảo luận, hỏi đáp, yêu cầu link download các game nes, snes, N64

Cửa hàng game Nintendo nShop

Mà sao hồi xưa thấy cái NES đẹp ghê chớ!!!!!!!!!!!!!Có lẽ ấn tượng đầu là đẹp nhất.
P/S: cho em hỏi cái trò mà có thèng ninja đi cứu mẹ đó tên là zì vậy????
 
Tại sao các bạn không đề cập đến vấn đề chơi Netplay (chơi mạng) trên FCE Ultra nhỉ. Có ai biết cách nối mạng để chơi game Nintendo không??? Tui đang nghiên cứu nè
 
cái nì này cũng có nối mạng hả server đâu mà nối!!
Tui với bạn tui vẫn nối mạng SNES với nhau được mà. Vì vậy tui nghĩ FCE Ultra cũng có thể nối mạng được đó. Chỉ cần biết số IP 2 nơi là có thể nối được mà. đâu cần Server gì đâu. Xem lại đi nhé
 
điều khiển nhân vật, sử dụng các phím nào trên keyboard vậy ??
Thường thì mỗi trình giả lập có một cách thiết lập phím điều khiển khác nhau. Nhưng điểm chung là các phím chỉnh hướng là các Arrows Key (Phím mũi tên á). Để chắc ăn thì bro vào Menu Config/Options -> Input/Control ... hay tương tự như thế để xem cho chắc ăn và có thể đặt lại theo cách mà mình quen nhất. :D

ái tay cầm PS gắn với PC qua usb o biết có điều khiển dc o ?
Được chứ. Với đk, cài đúng driver cho GP đó (hoặc cho cổng chuyển đó)

Sẵn nói về vấn đề gamepad thì chắc ai cũng biết đến cái tay cầm của NES nhỉ ? Nó cắm được vào cổng Game-port trên main nhưng mà sao k0 điều khiển được. Có ai có sẵn cái tay này thì thử khám phá xem sao ?
 

LethalRedArmy

Nấm bình thường
Chủ đề này là nơi giới thiệu, hỏi đáp, thảo luận... nói chung là mọi thứ có liên quan đến các chương trình giả lập, ROM và các ứng dụng có liên quan.

* Lược dịch ý nghĩa 1 số thuật ngữ thường gặp:
- Emulator: chương trình giả lập.
Là phần mềm, và hầu hết không cần cài đặt, chỉ tạo shortcut rồi chạy.
- ROM: file trò chơi.
Dung lượng nhỏ thì gọi là ROM, lớn tầm vài trăm MB trở lên gọi là ISO. Thường thì người ta gọi chung là ROM cho tiện.
- Config: cấu hình, hoặc là điều chỉnh lại các chức năng cho phù hợp với ý mình.
- Customize: tối ưu hóa.
- Plugins: các chương trình con, thường là những file hỗ trợ để chương trình chạy tốt hơn.
- FPS (Frame per Second): số khung hình trên 1 giây.
Chỉ số này càng cao thì tốc độ game càng nhanh. Theo mặc định của chương trình, FPS đã được thiết lập ở mức tối ưu. Tuy nhiên nếu muốn, bạn có thể can thiệp để chỉnh sửa, ví dụ gặp những đoạn giới thiệu hoặc nói chuyện dài mà bạn muốn qua nhanh thì tăng FPS lên, giống chế độ tua nhanh khi xem phim ấy mà.

* 1 vài lưu ý khi dùng giả lập:
- Máy tính của bạn càng mạnh càng tốt. Với những thế hệ máy Nintendo cũ (NES, SNES) thì chỉ cần cấu hình tầm tầm cũng dư chạy được.
- Với các ROM, bạn nên nén ở dạng ZIP, 1 là thu gọn dung lượng, 2 là tránh khả năng dữ liệu bị hỏng. Thường thì khi tải trên mạng, chúng đã được nén sẵn.
Khi tải về, bạn cũng nên kiểm tra, quét virus, và xem nếu trong file ZIP ngoài file game ra còn có 1 số file khác như txt, nfo, html (thường là các file giới thiệu) thì xóa bớt đi.
- Các chương trình giả lập hầu hết không cần cài đặt, do đó bạn nên để ở ngoài phân vùng chứa hệ điều hành (ROM cũng thế), thường là ổ C, sau đó tạo shortcut để chạy, để khi sau này cài lại máy thì không bị mất dữ liệu.
- Nên dùng ít nhất 2 trình giả lập, vì 1 số ROM chỉ có thể chạy tốt trên giả lập này mà không chạy được trên các giả lập khác và ngược lại.
- Phiên bản mới nhất chưa chắc đã là tốt nhất! Do đó, bạn nên giữ ít nhất 2 phiên bản cho 1 chương trình giả lập.
- Các chương trình giả lập giới thiệu ở đây tôi đã kiểm tra và sử dụng rồi, còn lựa chọn cái nào là tùy quyết định của bạn.
- Các chương trình giả lập ở đây chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows.

Chương trình giả lập hệ máy NES
Mã:
http://emulator-zone.com/doc.php/nes
Hệ máy NES (Nintendo Entertainment System), còn có tên gọi khác là Famicom, Dendy, ở VN gọi là máy gắn băng. Đây là thế hệ game console đầu tiên, và chắc đã gắn bó với tuổi thơ của không ít người. Các trò chơi trên NES, tuy không so sánh được với những trò trên các hệ máy sau này, nhưng chúng vẫn có 1 giá trị không nhỏ, đặc biệt là 1 số game thuộc dạng bất hủ.
Giả lập NES có nhiều, ở đây tôi chỉ giới thiệu 3 cái

1/ FCE Ultra (FCEU)
* Ưu điểm:
- Nhỏ gọn, đơn giản, không cần cài đặt.
- Được đánh giá là trình giả lập NES tốt nhất.
- Hỗ trợ nhiều chức năng.
* Nhược điểm:
- Hỗ trợ nhiều chức năng nhưng không thấy có phím tắt, hoặc rất ít.
- Không chạy được 1 số ít game.

2/ VirtuaNES (VN):
* Ưu điểm:
- Nhỏ gọn, đơn giản, không cần cài đặt.
- Hỗ trợ rất nhiều chức năng, với các phím tắt riêng. Về mặt này thì hơn FCEU rất nhiều.
- Chất lượng âm thanh và hình ảnh có phần nhỉnh hơn FCEU 1 chút.
* Nhược điểm:
Không chạy được 1 số ít game. Cho đến nay tôi chỉ thấy có mỗi nhược điểm này. Đây là chương trình giả lập tôi dùng thường xuyên.

3/ JNes:
* Ưu điểm:
- Hỗ trợ nhiều chức năng, đặc biệt là cheat. Bản thân chương trình đã có sẵn 1 cơ sở dữ liệu cheat, muốn cheat trò nào bạn chỉ cần gọi lệnh và chọn cheat là xong, rất nhanh gọn.
- Có thêm 1 số tính năng cao cấp, nhưng tôi chưa thử.
* Nhược điểm:
- Là 1 chương trình cài đặt. Tôi chưa thử xem nó có thể chuyển sang dạng portable được không.
- Config hơi phức tạp.
- Không chạy được 1 số ít game.

Chương trình giả lập hệ máy SNES
Mã:
http://emulator-zone.com/doc.php/snes
Hệ máy SNES (Super Nintendo Entertainment System), còn có tên gọi khác là Super Famicom, Super UFO, ở VN gọi là máy đĩa vuông. Thế hệ console thứ 2 rất phổ biến với 1 loạt game kinh điển như Đua xe thú, Anh em Siêu nhân, Nhất Dương Chỉ... Đây cũng là 1 trong các hệ máy có số lượng và chất lượng game được đánh giá cao.
SNES cũng mà hệ máy mà ta có thể chơi được game giả lập sớm nhất trên PC lúc đó. 1 kinh nghiệm cá nhân là game SNES chạy tốt nhất trên nền DOS, đo đó nếu có thể, bạn hãy chơi trên hệ điều hành Windows 98.
Sau đây là 2 chương trình giả lập tốt nhất và phổ biến nhất:

1/ SNES9x:
Có lẽ đây là chương trình giả lập đầu tiên chúng ta sử dụng. Có sẵn trong 2 đĩa CD 700 games SNES bán trên thị trường. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng phiên bản mới sau này.
* Ưu điểm:
- Rất ổn định, có 1 số game chỉ chạy được bằng SNES9x như Fire Emblem 5 Thracia, Ghost Chaser Densei...
- Hỗ trợ nhiều chức năng.
* Nhược điểm:
- Hơi khó config cũng như sử dụng đối với người chưa quen.
- Hỗ trợ ít chức năng hơn ZSNES.

2/ ZSNES:
Có 2 bản: chạy trong Win và trong DOS. Ở đây nói về bản chạy trong Win.
* Ưu điểm:
- Giao diện đẹp, trực quan, dễ sử dụng, config đơn giản.
- Hỗ trợ nhiều chức năng hơn SNES9x.
* Nhược điểm:
Chạy không tốt, hoặc không chạy được 1 số game.

Chương trình giả lập hệ máy Nintendo64
Mã:
http://emulator-zone.com/doc.php/n64
http://ngemu.com/n64
Thế hệ console đầu tiên của Nintendo ứng dụng công nghệ đồ họa 3D trong game.
Chương trình giả lập N64 hiện tôi mới chỉ dùng 1 cái là Project64
Chi tiết hơn, bạn có thể xem ở đây, có thêm các plugins và tiện ích để tải về.
Mã:
http://ngemu.com/n64/pj64.php
Cấu hình tối thiểu (Required):
CPU P3/AMDK7 800Mhz
RAM 128MB
Card màn hình GeForce 2
Cấu hình đề nghị (Recommended):
PII3/4 1.2Ghz
RAM 256MB
Card màn hình nVidia GeForce3, ATI Radeon

* Ưu điểm:
- Cài đặt đơn giản, gần như không cần config thêm.
- Giao diện bắt mắt, dễ sử dụng. Có sẵn file hướng dẫn sử dụng rất cụ thể.
- Được đánh giá là chương trình giả lập N64 tốt nhất.
- Tương thích rộng với các cấu hình máy tính khác nhau.
* Nhược điểm:
- Là 1 chương trình cài đặt. Tôi chưa thử xem nó có thể chuyển sang dạng portable được không.
- Config hơi phức tạp nếu chưa quen.
- Muốn chạy tốt cần có máy tính khá mạnh.
 

Unicorn9x

Nấm nhỏ
cái felix the cat này hồi xưa chơi toàn là phải đi mượn băng về chơi!! thằng hàng xóm nó có thằng chú bên nước ngoài đem về toàn game độc!!
 
He he. Mấy cái game LRA mới giới thiệu tui đều mới down về xong.
À, ai thích thì vào cái link web dưới chữ kí của tui rồi chọn chữ S -> Chọn mấy game bắt đầu bằng Super X-in-1 á. hay lắm đó. :)
 
Bác mod Lethal nhà mình bây giờ mới gặp đây. Hehe, trong phần giới thiệu giả lập Nes bác còn thiếu một giả lập cực mạnh-ý kiến riêng của tui. Giả lập này có tên là NNNester đó. Ngược lại với bác, tui lại dùng FCE Ultra nhiều nhất. Tuy vậy vẫn còn một số game cái này không chạy được trên giả lập này. Bác nói đúng đấy. Cái NNNester tui wên mất link download rùi nên không đưa lên cho các bác sài thử xem được. Tốt nhất là các bác vào Google mà tìm nhé. Còn phần SNES, bác chưa giới thiệu cách chơi nối mạng trên Snes và Znes, cái này thiếu thì buốn lắm đó.
 
Có Bac' nào biết trò "Song Kiếm" hồi xưa kô ? tui khoái trò này lắm, nhưng ko nhớ tên tiếng Anh của no'. Bac' nào biết làm ơn cho tui biết với. Thx nhiu`!^_^
 

LethalRedArmy

Nấm bình thường
À, vì tôi cũng chỉ dùng 2 cái là VN và FCEU nên chỉ giới thiệu chúng. Còn cái kia để mai mốt thử.
Về việc chơi nối mạng thì tôi không biết, và cũng không quan tâm lắm. Đơn giản vì từ xưa đến giờ, với game hay ngoài đời sống, tôi toàn chơi 1 mình. Bác hoặc ai biết cách nối mạng thì viết bài hướng dẫn giúp.
 
KẾT NỐI MẠNG TRÊN SNES9X 1.41:

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thức nối mạng trên giả lập SNES9X v1.41. Cho đến nay tui chỉ thấy có version này hỗ trợ Net Play còn v1.43 thì hoàn toàn không có(??). Nên bạn sẽ hiểu tại sao tui lại dùng v1.41 để làm hướng dẫn này.
-Chế độ chơi mạng cho phép đến 5 người chơi ngồi ở các máy tính khác nhau chơi cùng một game hoặc ngồi xem những người khác chơi game đó. Tất cả các máy tính có kết nối theo giao thức TCP/IP lưu thông giữa chúng; bao gồm kết nối Internet Network, kết nối modem tới máy khác, kết nối cáp trực tuyến.
-Bạn nên sử dụng chế độ hiển thị Windowed mode trong khi đang dùng Netplay. Bởi vỉ nó sẽ cho bạn thấy tình trạng kết nối trên thanh tiêu đề(dùng Fullscreen thì không thấy gì đâu), và điều này cũng có thể cần thiết để tạo lập một phòng chat để bạn có thể nói chuyện với những người chơi khác khi cần quyết định dùng game gì để chơi.
-Một mày tính sẽ hoạt động như máy chủ(sever) để các máy con(client) kết nối tới. Người chơi trên máy chủ là player 1, người này sẽ quyết định sẽ chơi game gì. Máy chủ này phải là một máy có tốc độ nhanh và sử dụng một đường truyền tốc độ cao.
-Load một game vào giả lập của bạn, sau đó đánh dấu chọn vào dòng "Act as
sever" trong menu Netplay để máy bạn từ bây giở sẽ chính thức trở thành một máy chủ.
-Các máy con muốn kết nối tới máy chủ thì chọn dòng "Connect to sever...", nếu thấy dòng này đã nổi đậm trong menu Netplay(có nghĩa là kết nối tới máy chủ lúc này đã có hiệu lực). Nhập vào địa chỉ IP hay host name của máy chủ(nếu bạn ko biết những số này thì hỏi người ngồi máy chủ nhé) rồi ấn OK. Máy con này sẽ được xem như là Player 2.
-Nếu máy chủ đã đánh dấu chọn dòng "Send ROM Image to Client", nó sẽ tự động gửi tới máy con một bản copy của trò chơi; không nên đánh dấu tùy chọn này nếu bạn đang sử dụng một đường truyền có tốc độ chậm như rùa bò nhé. Nếu không chọn tùy chọn này thì trước khi kết nối tới máy trạm, máy client phải Load một Roms đúng với game mà máy chủ đã Load.
-Một khi máy con đã nhận xong bản copy mà máy chủ gửi tới, máy chủ sau đó sẽ gửi một dữ liệu trên S-RAM đến máy con và Reset lại toàn bộ các người chơi nếu tùy chọn "Sync Using Reset Game-Sử dụng chức năng tái khởi động đồng bộ trò chơi" được đánh dấu, hoặc gửi tới một file đã đóng băng tới các máy con mới xuất hiện lúc này đang trong quá trình kết nối tới máy trạm.
-Nếu người ngồi trên máy chủ Load một gme khác, máy chủ sẽ tự động gửi lại máy con một bản sao hay yêu cầu máy con Load lại một game khác cho phù hợp.
-Các máy con phải liên tục kết nối trên đường truyền. Nếu xảy ra một sự cố nào đó như:máy chậm, đường truyền bận thì trò chơi sẽ bị loại ra khỏi mạng đồng bộ và bạn sẽ không thể chơi multi-player được nữa. Để hạn chế điều này thì bạn không được di dời cửa sổ Window của trình giả lập hay sử dụng tổ hợp phím Clt+Alt+Del khi đang chơi game, tất cả các ứng dụng không cần thiết cũng nên tắt đi. Chế độ âm thanh có tần số cao cũng ko nên dùng.
Bổ sung:
-Để biết được địa chỉ IP trên máy. Bạn vào cửa sổ MS-DOS và gõ vào dòng lệnh:
C:\>ipconfig <enter>
Dòng IP Adrress sẽ cho bạn biết số IP.
 
Chú ý!Không có ý Spam. Chỉ xin nói thêm:)
Tôi và một người bạn đã thử kết nối với nhau và cùng chơi trò Super Bomberman4 thành công.Quả thật rất là dzui q^_^P hìhì, tui còn dùng Art Money để ăn gian mạng nữa đó!. Nếu có ai không làm điều này được thì nêu thắc mắc nhé:)
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top