Bình chọn cho 2 đối thủ nặng kí: NDS vs PSP

Cửa hàng game Nintendo nShop

PSP vs NDS

  • PSP

    Bình chọn: 7 33.3%
  • NDS

    Bình chọn: 14 66.7%

  • Số thành viên bình chọn
    21
  • Poll closed .
Bạn sẽ chọ psp hay nds(đây là forum nintendo có lẽ ds thắng rồi)
Bạn đã đến với nds(psp) như thế nào????
Một vài so sánh giữa psp và ds
Khả năng xử lý: PSP vượt trội

Dù có chíp hỗ trợ đồ họa 3D và có khả năng chơi những trò chơi 3D như Super Mario 64, nhưng Nintendo DS cũng khó lòng sánh được với PSP. Tuy là thiết bị chơi game di động, nhưng PSP hiển thị hình ảnh đồ hoạ đẹp không thua các máy game Sony Playstation 2.

Đa phương tiện: PSP hơn hẳn

Sử dụng Game Card có thể lưu trữ đến 128MB, Nintendo DS có thể chơi các trò chơi của Game Boy Advance. Đây là một ưu thế để người chơi "nghiêng" về DS. Trong khi đó, PSP dùng đĩa UMD có dung lượng lên tới 1,8GB. Bên cạnh đó, nó cũng hỗ trợ thẻ nhớ Memory Stick Duo. Ở phương diện này, DS chỉ hơn ở khả năng đọc dữ liệu nhanh. Lợi thế về dung lượng lớn giúp PSP có thể chơi được những game dung lượng lớn, đồng nghĩa với hình ảnh đồ hoạ, âm thanh hấp dẫn hơn nhiều. Việc dùng thẻ nhớ thông dụng Memory Stick khiến cho việc sao chép trò chơi thuận tiện hơn. Ngoài ra, bạn có thể chép nhạc, phim để xem trên máy.

Điều khiển: PSP chiếm ưu thế

Cả hai máy đều dùng nút 4 chiều, chỉ khác biệt là DS có thể điều khiển trên màn hình cảm ứng. Trong các trò chơi thể thao, nút điều khiển của PSP tỏ ra có ưu thế hơn.
Pin: DS thắng
Nintendo DS chiếm ưu thế về dung lượng pin. PSP rất nhanh hết pin nếu dùng với đĩa UMD hoặc chơi các trò chơi nặng về hình ảnh đồ hoạ. Nếu chơi các trò đơn giản thì pin của PSP tương đương với DS.

Màn hình: Ngang ngửa

Màn hình của PSP thuộc loại đẹp nhưng Nintendo DS không thua kém. Chưa kể đến màn hình PSP lại thuộc loại cảm ứng.

Theo nhận định của Cẩm Nang Tiêu Dùng, điểm mạnh của màn hình PSP là sáng, hình rõ nét, góc rộng (tỷ lệ 16:9) và kích thước lớn. Bạn có thể nhìn rõ hành động của các nhân vật trong trò chơi ở bất kỳ góc độ nào. Nhược điểm là hơi thiên về màu đỏ; do chuyển động của các đối tượng trong trò chơi nhanh quá, trong khi màn hình khó có thể refresh liên tục nên gây bóng trên màn hình.

Thiết kế hai màn hình của Nintendo DS giúp người chơi dễ điều khiển hơn. Khả năng điều khiển nhân vật thông qua màn hình cảm ứng tạo cảm giác hưng phấn cho người chơi hơn là điều khiển qua các nút bấm thông thường. Tuy nhiên, màn hình của DS thua kém PSP ở màu, độ sắc nét của hình ảnh.

Nhìn chung, PSP hơn về chất lượng, còn DS trội nhờ màn hình tương tác.

Khả năng di động: Nintendo DS lợi thế

Với thiết kế nắp gập, DS thuận tiện cho người dùng thường xuyên phải di chuyển mà không phải lo lắng đến các nút bấm điều khiển, màn hình. PSP đòi hỏi phải được quan tâm đặc biệt hơn, phải bỏ vào một hộp đựng bảo vệ.

Khi gập lại, DS rộng và dày hơn PSP, trong khi thiết bị chơi game của Sony lại dài hơn. Tuy nhiên, cả hai thiết bị này đều không thích hợp để đút túi.

Thời gian nạp trò chơi: DS nhanh hơn

Cũng như dung lượng pin, DS có nhiều lợi thế hơn như thời gian nạp dữ liệu nhanh hơn. Người nào muốn bật máy và chơi ngay lập tức, DS là lựa chọn hợp lý.

Nhìn tổng thể, mỗi bên đều có điểm mạnh, yếu khác nhau. PSP hơn về cấu hình, khả năng phát multimedia, còn Nintendo DS hơn về thời gian sử dụng pin, khả năng di động. Do vậy, DS tốt hơn về mặt di động, còn PSP lại trội hơn về mặt thiết bị giải trí.

Chốt 1 cầu là dù psp hơn ds ở nhìu mặt nhưng em luôn yêu Ds.(PSP mà bị brick thì chỉ là cục gạch)
Xét về đầu game
Với tuổi đời 5 năm, hiện nay thư viện game trên hệ máy Nintendo DS đã đạt ngưỡng xấp xỉ 1500 đầu game các loại. Đây quả thực là một con số rất ấn tượng đối với ngay cả các hệ máy console. Trong danh sách này, những thương hiệu nổi bật nhất đương nhiên sẽ là Mario, Pokemon, Zelda và Metroid. 4 cái tên trên là những nhân tố quan trọng góp phần mang đến vị trí dẫn đầu của Nintendo trên phân khúc game trên các hệ máy cầm tay.


Tuy nhiên nếu tinh ý, mọi người đều có thể dễ dàng nhận thấy cả 4 thương hiệu nổi tiếng nhất trên Nintendo DS đều là những nhân vật được tạo ra bởi chính… Nintendo. Sức mạnh của những trò chơi “gà nhà” là không thể phủ nhận nhưng Nintendo DS lại chưa có một thư viện game phong phú do các hãng thứ ba phát triển.

Đối tượng mà Nintendo DS hướng đến cũng chỉ là các em nhỏ. Giữa 1500 game được đăng ký phát hành trên hệ máy này, người ta chỉ tìm thấy được 14 trò chơi được đánh mác dành cho người trưởng thành. Điều này rõ ràng là không hề xấu nhưng nó cũng thể hiện rằng thư viện game của Nintendo DS chưa đa dạng và hệ máy này chỉ thích hợp cho các em nhỏ.

Nintendo DS rất thu hút nữ giới

Thế mạnh của Nintendo DS nằm ở màn hình cảm ứng. Do vậy những thể loại game thích hợp nhất trên hệ máy này là giải đố, nhập vai và các trò chơi dành cho nữ giới.

Thư viên game cho PlayStation Portable (PSP) trong khi đó lại có những đặc thù riêng. Về số lượng, thì rõ ràng là số đầu game trên PSP không thể so sánh được với Nintendo DS. Nhưng bù lại hệ máy này có nhiều tựa game độc quyền rất đáng giá, có một đội ngũ những nhà phát triển game hùng hậu bên cạnh hệ thống PlayStation Network với rất nhiều tính năng giải trí đa dạng hỗ trợ game thủ.


Hai cái tên sáng giá nhất đã từng xuất hiện trên PSP đương nhiên là Final Fantasy và Metal Gear Solid. Những trò chơi trên PSP còn có chất lượng đồ họa vượt trội so với Nintendo DS do cấu hình phần cứng cao hơn.

Đối tượng khách hàng mà Sony hướng tới với sản phẩm PSP là những game thủ thực thụ. Do vậy, chắc chắn sẽ không có những trò chơi dành cho người già hay bạn gái trên hệ máy này. Bù lại những siêu phẩm như Ape Escape, Metal Gear Solid, Gran Turismo hay God of War luôn chọn PSP thay vì NDS làm “bến đỗ”.

Nếu như là một game thủ muốn tìm cảm giác xả stress hay muốn thử sức với những trò chơi mang tính thư giãn, sự lựa chọn hàng đầu đương nhiên là Nintendo DS. Còn nếu muốn trải nghiệm những cảm giác chơi game thực sự với cách chơi phức tạp hay đồ họa cao cấp thì có lẽ PSP sẽ là sự lựa chọn thích hợp hơn.

Các trò chơi hành động đỉnh cao luôn xuất hiện trên PSP

Do đối tượng mà nhà phát hành hướng đến rất khác nhau nên khó có thể nói giữa Nintendo DS và Sony PSP, bên nào có một thư viện game đa dạng hơn. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn, đó là nếu nói về số lượng game thì Nintendo DS đang là hệ máy chiếm ưu thế còn nói về sự phong phú của các thể loại cũng như chất lượng hình ảnh của từng tựa game thì PSP lại tỏ ra vượt trội. Cuộc chiến giữa các hệ máy chơi game cầm tay sẽ vẫn tiếp tục diễn ra và sự quyết liệt chắc chắn cũng sẽ không hề thua kém những gì xảy ra trong cuộc chiến console.

Nguồn: Của bác khet
Link trưc tiếp đến bài của bác khet: http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=11943
 

[E]arth

N-Poll
Màn hình của PSP thuộc loại đẹp nhưng Nintendo DS không thua kém. Chưa kể đến màn hình PSP lại thuộc loại cảm ứng.

Tuy nhiên, cả hai thiết bị này đều không thích hợp để đút túi.
Haiz vãi lều=))

Đọc bài biết ngay là Copy của 1 thằng đần độn bên GameVN. Hồi trước đọc bài này thấy haiz ko đợ đc mà thấy cả đống người Copy loạn cả lên, đi đâu cũng thấy nay sau bao năm vắng bóng(từ 2007 thì phải) tự nhiên lại tái xuất giang hồ=))
http://yega.game4v.com/showthread.php/52983-PSP-vs-NDS

Mod nào rảnh thì làm việc cái bài này. Cho vào xọt ko lại có War đấy=))

Chắc bạn chủ thớt đang muốn hỏi xem nên mua PSP hay DS chứ j:)
Đây là 4rum Nintendo nên 99% sẽ bỏ phiếu cho DS thôi nên ko chuẩn lắm. Bạn nên đến các 4rum như GameVN thì hơn. Ở đấy đặc mùi PS nên chắc nhiều người bỏ phiếu cho PSP hơn>:)
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Lại 3 cái màn so sánh rồi cãi nhau =.=''. Thôi nhé, trò này thời các forum về handheld như chúng ta còn nông dân thì còn ý nghĩa một tí. Giờ lên chuyên nghiệp rồi, mỗi người đều biết cái hay/dở của từng hệ máy, chả lẽ giờ lại gân cổ lên ca bai ca muôn thủa "PSP đồ họa mạnh nhưng game dở" hay "DS game hay mà đồ họa cùi" như trên àh. Muốn so sánh thì so sánh cái gì mới hơn đê :-"
 

Key_blade

Thành viên lâu năm
Lại 3 cái màn so sánh rồi cãi nhau =.=''. Thôi nhé, trò này thời các forum về handheld như chúng ta còn nông dân thì còn ý nghĩa một tí. Giờ lên chuyên nghiệp rồi, mỗi người đều biết cái hay/dở của từng hệ máy, chả lẽ giờ lại gân cổ lên ca bai ca muôn thủa "PSP đồ họa mạnh nhưng game dở" hay "DS game hay mà đồ họa cùi" như trên àh. Muốn so sánh thì so sánh cái gì mới hơn đê :-"
Như vậy sao 2 hãng không hợp trở thành PSDS1 thì ngon lun!
 
DS GAME GẦN GŨI HƠN KHÔNG BỊ MAU CHÁN , KHÔNG CẦN ĐỒ HỌA QUÁ ĐẸP , NẾU ĐẸP THÌ MUA PS4 HOẶC XBOX ONE CHO NHANH ^^! TỪNG XÀI NHIỀU ĐỞI PSP NHƯNG CUỐI CÙNG PHẢI MUA NITENDO DSi XL VÌ YÊU NITENDO LẮM ^^
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top